DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Pass giải nén: KETNOI123.COM
Pass onedrive: natrihome.com(nếu có)

Bối cảnh Naruto xảy ra vào mười hai năm trước khi câu chuyện chính thức bắt đầu, một con hồ ly chín đuôi đã tấn công Konohagakure. Nó là một con quái vật có sức mạnh khủng khiếp, chỉ một cái vẫy từ một trong chín cái đuôi của nó có thể tạo ra những cơn sóng thần và san bằng nhiều ngọn núi. Nó gây ra sự hỗn loạn và giết chết rất nhiều người cho đến khi người đứng đầu làng Lá – Hokage đệ tứ – đã đánh bại nó bằng cách đổi lấy mạng sống của mình để phong ấn nó vào trong người một đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ đó tên là Uzumaki Naruto. Bộ truyện kể về cuộc hành trình đầy gian khổ với vô vàn khó khăn, thử thách của Naruto từ khi còn là một cậu bé tới khi trở thành một trong những nhẫn giả vĩ đại nhất. Không chỉ mô tả về một thế giới nhẫn giả huyền bí, Naruto còn mang trong nó nhiều ý nghĩa nhân sinh sâu sắc về tình bạn, tình đồng đội, tình yêu, ước mơ và hi vọng.
***
Naruto (—ナルト— NARUTO?) là loạt manga Nhật Bản bằng văn bản và minh họa bởi tác giả Kishimoto Masashi, đã được dựng thành anime (phim hoạt hình Nhật). Nhân vật chính là Uzumaki Naruto, một thiếu niên ồn ào, hiếu động, một ninja luôn muốn tìm cách khẳng định mình để được mọi người công nhận, rất muốn trở thành Hokage (Hỏa Ảnh) - người lãnh đạo ninja cả làng, được tất cả mọi người kính trọng. Kishimoto ban đầu đã phác hoạ Naruto trong một ấn bản Akamaru Jump vào tháng 8 năm 1997. Sự khác biệt ở chỗ Naruto là chủ thể của Hồ Ly Chín Đuôi được cha ruột

của mình phong ấn vào người, và câu chuyện được đặt trong bối cảnh hiện đại hơn. Phiên bản ban đầu của Naruto này đã có khả năng biến thành một phụ nữ quyến rũ – nhưng khi cậu ta làm vậy, một cái đuôi cáo xuất hiện. Kishimoto sau đó mới sáng tác lại câu chuyện thành hiện trạng, và được phát hành lần đầu bởi Shueisha vào năm 1999 trong ấn bản thứ 43 của tạp chí Tuần san thiếu niên Jump tại Nhật. Chương cuối của Naruto được phát hành vào ngày 10 tháng 11 năm 2014 . Bộ manga đã được phát hành dưới dạng tankōbon (sách) bao gồm 72 tập. Đến tập 36, bộ manga đã bán được hơn 71 triệu bản tại Nhật. Tập truyện được cấp giấy phép cho việc phát hành bản dịch sang tiếng Anh bởi Viz Media. Được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Shonen Jump, Naruto đã trở thành loạt manga bán chạy nhất của công ty. Cho đến 2 tháng 4 năm 2008, 28 tập đầu tiên của bộ truyện đã có mặt trong tiếng Anh.

Và kể từ tháng 4 năm 2008, bộ truyện nổi tiếng này đã chính thức được TVM Comics mua bản quyền và xuất bản phiên bản tiếng Việt tại thị trường Việt Nam. Với 235 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới vào tháng 5 năm 2018, Naruto trở thành bộ manga bán chạy thứ ba trong lịch sử, chỉ xếp sau One Piece và Bảy viên ngọc rồng.

Phần đầu trong hai loạt phim hoạt hình được sản xuất bởi Studio Pierrot và Aniplex đã công chiếu khắp Nhật Bản trên mạng lưới truyền hình TV Tokyo và mạng lưới hoạt hình truyền hình vệ tinh Animax vào ngày 3 tháng 10 năm 2002, và đến giờ vẫn đang được chiếu. Viz cũng cấp giấy phép cho các hãng ở Bắc Mĩ. Phần đầu tiên kéo dài trong 9 mùa, trong khi Naruto: Sức mạnh vĩ thú bắt đầu chiếu vào 15 tháng 2 năm 2007 và kết thúc vào ngày 23 tháng 3 năm 2017. Phim hoạt hình Naruto khởi chiếu ở Hoa Kỳ trên Toonami của Cartoon Network vào ngày 10 tháng 9 năm 2005, và ở Canada trên Bionix của YTV vào 16 tháng 9 năm 2005. Naruto bắt đầu phát sóng ở Vương Quốc Anh trên kênh Jetix vào 22 tháng 7 năm 2006. Phim khởi chiếu ở Úc trên kênh Toasted TV vào 12 tháng 1 năm 2007. Naruto khởi chiếu tại khu vực Châu Á ở một số nước chọn lọc (trong đó có Việt Nam) vào ngày 28 tháng 7 năm 2008 trên kênh Cartoon Network.
***
Mười hai năm trước khi bộ truyện này bắt đầu, con Hồ Ly Chín Đuôi đã tấn công ngôi làng ninja làng Lá (木ノ葉隠れ Konohagakure?). Đủ sức mạnh để khiến sóng thần nổi dậy và san bằng núi non chỉ với một trong số chín cái đuôi của nó, nó đã gây nên sự hỗn loạn tột cùng và giết chóc nhiều người, cho tới khi người lãnh đạo của làng Lá – ngài Hokage Đệ Tứ (Namikaze Minato) đã hi sinh để phong ấn con quái vật bằng thuật cấm: Kin Jutsu Ogi! "Shiki Fuin" (Thi Quỷ Phong Tận - Một thuật cấm phải đánh đổi bằng tính mạng) vào người con trai mình Naruto khi cậu ta mới sinh. Hokage Đệ Tứ, người được vinh danh vì đã phong ấn con yêu hồ li, mong muốn Naruto được người dân tôn trọng vì đã là thân xác chứa đựng con quái vật.

Dù vậy, làng Lá lại xa lánh cậu ta, đối xử với Naruto như chính cậu ta là con yêu hồ và ngược đãi cậu trong suốt thời thơ ấu của cậu, đến mức Naruto đã từng phải bật khóc. Một quy định được ban ra từ Hokage Đệ Tam đã ngăn cấm mọi người không được bàn luận hay đề cập đến vụ tấn công của con yêu hồ với bất kì ai, thậm chí cả con cái mình. Dù sao, điều này không ngăn cản họ khỏi việc đối xử với cậu ta như một kẻ ngoài lề và vì vậy cậu lớn lên mồ côi, không có bạn bè, gia đình, hay sự thừa nhận nào. Cậu ta không thể bắt mọi người làm bạn với cậu, vậy nên cậu tìm ra cách được công nhận và chú ý duy nhất – qua các trò phá phách và nghịch ngợm.

Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi khi Naruto tốt nghiệp Học viện Ninja bằng cách sử dụng Ảnh Phân Thân Chi Thuật (Kage Bushin No Jutsu) (một thuật cậu học từ một ống cuộn cấm mà cậu ta bị lừa lấy cắp) để cứu thầy giáo mình, Umino Iruka, từ tên ninja phản bội Mizuki. Vụ chạm trán đó đã cho Naruto biết 2 điều: rằng cậu là người chứa đựng Cửu Vĩ - Hồ ly chín đuôi và còn có người ngoài Hokage Đệ Tam thật sự quan tâm cậu ta. Việc cậu tốt nghiệp từ học viện đã mở ra một cánh cửa dẫn tới những sự kiện và con người sẽ thay đổi và định nghĩa lại thế giới của cậu, trong đó có cả đạo ninja đến suốt đời của cậu.

Câu chuyện chính bám theo sự trưởng thành và tiến bộ của Naruto và bạn cậu khi làm ninja, và nhấn mạnh mối quan hệ giữa họ và sự ảnh hưởng của quá khứ đến tính cách họ. Naruto tìm được hai người bạn đồng hành là Uchiha Sasuke và Haruno Sakura, hai ninja trẻ cùng trang lứa được chỉ định cùng với cậu ta lập thành một đội 3 người dưới sự giám sát của một giáo viên (先生 (sensei?) kinh nghiệm tên là Hatake Kakashi. Naruto cũng gặp gỡ nhiều nhân vật khác trong bộ truyện. Họ học các chiêu thức mới, tìm hiểu nhau và các ngôi làng khác. Trong suốt cốt truyện của Naruto, sự nhấn mạnh lên mức tiến bộ của nhân vật làm thay đổi cốt truyện, với rất ít sự kiện ngẫu nhiên. Lúc đầu, sự nhấn mạnh được đặt lên Naruto, Sasuke, và Sakura, những thành viên của Đội 7. Tuy vậy, những nhân vật khác dần dần phát triển, như Kakashi, Tsunade, và Jiraiya, cũng như những người cùng trang lứa với Naruto ở làng khác. Vài nhân vật ác cũng tham gia câu chuyện, đầu tiên là Momochi Zabuza, một ninja chạy trốn từ Làng Sương Mù, và bạn đồng hành, Haku. Về sau, trong Kỳ thi Ninja Trung Đẳng, Orochimaru, một ninja chạy trốn hạng S đứng đầu danh sách truy nã của Mộc Diệp Thôn, và cánh tay phải trung thành của hắn, Yakushi Kabuto, được giới thiệu. Trong cùng phần này, ba ninja được biết đến với cái tên Chị em Cát được giới thiệu. Những chị em này đến từ làng Cát và bao gồm Temari, Kankuro, và Gaara. Bắt đầu phần II, người bạn thân của Naruto, Uchiha Sasuke rời bỏ làng lá theo Orochimaru, Naruto quyết định đem Sasuke quay về bằng chính sức lực của mình. Câu chuyện diễn biến phức tạp từ đây, một tổ chức bí ẩn có tên Akatsuki bắt đầu truy đuổi Naruto để lấy đi con Cửu Vĩ Hồ Ly được phong ấn bên trong cậu ta.

Dù đã kết thúc khá lâu nhưng những tranh cãi về cái kết của Naruto chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Theo đó, hầu hết người hâm mộ đều tỏ ra thất vọng sau khi đọc chap 700, khi những nút thắt trong truyện được giải quyết một cách quá chóng vánh và vô lý, dường như chiến thắng của phe Naruto là quá dễ dàng.

Và dù là một shounen huyền thoại nhưng cái làm người đọc nhớ đến nhiều nhất sau khi truyện kết thúc chính là trận chiến giữa các fandom, Kishimoto đã ghép cặp các nhân vật vô tội vạ, khiến Naruto kết thúc không khác gì một bộ romance cẩu huyết. Naruto kết thúc một cách lãng xẹt, có hậu nhưng không có ý nghĩa.

Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn ngắn với tờ báo Asahi Shimbun tại Nhật Bản sau khi kết thúc bộ truyện tranh đình đám, họa sĩ Masashi Kishimoto đã hé lộ một điều khá bất ngờ, đó là anh chưa thực sự cảm thấy hài lòng với đoạn kết này của mình.

Tên nhân vật thường vay mượn từ văn hoá dân gian Nhật Bản và văn học (như cái tên vay mượn từ truyện dân gian Jiraiya Goketsu Monogatari), hay là sự chơi chữ phức tạp; thường có một sự ảnh hưởng của câu chuyện phía sau cái tên của nhân vật.

Trong lúc sáng tác câu chuyện Naruto, Kishimoto xem qua các bộ manga shōnen khác để tìm ảnh hưởng cho sáng tác của mình, tuy nhiên anh muốn làm cho nhân vật của mình càng độc đáo càng tốt. Việc chia các nhân vật thành các nhóm là vì ý định cho mỗi nhóm một nét đặc trưng. Kishimoto muốn mỗi thành viên đều "cực đỉnh", có năng khiếu tuyệt diệu trong một thuộc tính nhưng lại không có tài gì trong thuộc tính khác." Việc thêm nhân vật ác vào câu chuyện chủ yếu để chúng đối nghịch lại với giá trị tinh thần của nhân vật này. Kishimoto đã thừa nhận rằng việc tập trung minh hoạ sự khác biệt giữa các giá trị là trung tâm của việc tạo dựng nhân vật ác đến mức, "Thật sự tôi không nghĩ đến chúng khi chiến đấu."

Lúc vẽ nhân vật, Kishimoto đi theo quá trình 5 bước mà anh luôn theo: ý tưởng và phác thô, vẽ nháp, vẽ bút mực, vẽ bóng, và tô màu. Anh luôn theo những bước này khi vẽ bộ manga thực sự và tạo màu mà thường dùng để trang trí bìa của truyện bộ (‘’tiếng Nhật:’’ tankōbon), bìa của Shonen Jump Hàng tuần, hay các sản phẩm khác, nhưng bộ dụng cụ mà anh dùng thì lại thay đổi.[13] Ví dụ, anh sử dụng một cây airbrush để vẽ hình minh hoạ cho bìa Shonen Jump Hàng tuần, nhưng anh đã quyết định không sử dụng nó trong tương lai chủ yếu vì nhu cầu bôi xoá.

Kishimoto nói thêm vì Naruto diễn ra trong một "thế giới giả tưởng kiểu Nhật Bản" nên tác giả đã phải "đặt ra vài quy định một cách có hệ thống" để anh có thể "truyền tải câu chuyện". Kishimoto muốn "vẽ lên" truyền thống hoàng đạo Trung Hoa đã có mặt lâu đời ở Nhật Bản; thủ ấn theo hoàng đạo bắt nguồn từ nó. Dù cho khoa học kỹ thuật tồn tại, Kishimoto nói rằng Naruto không có bất kì súng ống nào. Anh nói anh có thể thêm vào xe cộ, máy bay, và máy tính "năng suất thấp"; Kishimoto khẳng định rằng máy tính này "có thể" là 8-bit và "chắc chắn" sẽ không có 16-bit.
 
Mời các bạn đón đọc Naruto của tác giả Kishimoto Masashi.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000