DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Vương Trạch là 1 họa sĩ tài ba của Hồng Kông. Suốt hơn 30 năm qua, ông đã miệt mài sáng tác và đã tạo ra 1 nhân vật hết sức nổi tiếng, được độc giả Đông Nam Á, Trung Hoa. . . hết sức ái mộ, đó là chú Thoòng. 

Trong bộ chú Thoòng còn có các nhân vật cũng hết sức đặc biệt: Xã Xệ(khờ khạo, sai 1 đàng làm 1 nẻo, Lý Toét(thành thật, đôi khi cũng ma mãnh, láo cá), Lão Triệu(nhà giàu hãnh tiến, kiêu căng, thù vặt), cô Trần(kiêu kì, đỏm dáng, luôn nhìn lên trên mà không biết tuổi mình đã quá "băm", cô là đối tượng mà chú Thoòng say mê). . . Các nhân vật này đã và sẽ còn sống mãi qua ngòi bút của ông. 

Thông qua những nhân vật của mình, Vương Trạch phê phán những thói hư tật xấu của người Châu Á. Những yếu tố hài hước đã được khắc họa khá tài tình, thông qua việc gây cười để ngầm chê trách, đả kích thói hủ lậu, háo danh, ưa khoe khoang, thậm chí cả bệnh hoang tưởng. . . Sống trong 1 thế giới mà đồng tiền được coi là tối thượng, những người ngây thơ, khờ dại như chú Thoòng thật khó mà thích nghi cho được. Chú luôn bị thất nghiệp, đói khổ, bị tình phụ. . . Do đó chú sinh ra bệnh hoang tưởng. 

Để làm người tốt, chú phải trả giá, bị coi khinh, bị đánh đập oan uổng, có khi vì muốn giúp đỡ mọi người mà chú bị mất việc, rơi vào cảnh túng thiếu triền miên. Đó chính là cái xấu, cái đáng lên án trong xã hội tư bản. Trong 1 thế giới mà mọi thứ đều thay đổi xoành xoạch, chú Thoòng lại ăn mặc bộ đồ cổ chính hiệu Trung Hoa, không bao giờ thay đổi. Đó chính là nét độc đáo trong tính cách của chú Thoòng, hay đó là thói hủ lậu của người Châu Á, khư khư bám lấy cái quá khứ hào hùng của cha ông và khi bị các nước lớn áp bức thì tự nhủ:"nó đánh mình như đánh bố nó"??. . . 
***
Chú Thoòng hay Lão Phu Tử (chữ Hán: 老夫子; Việt bính: Lou5 Fu1 Zi2) là tên một bộ truyện tranh hài hước của họa sĩ Vương Trạch (王澤), người Hồng Kông. Bộ truyện ra đời vào khoảng thập niên 1960, cho đến nay đã rất quen thuộc với độc giả Hồng Kông.

Tại Việt Nam, truyện "Chú Thoòng" đã được Nhà xuất bản Trẻ phát hành trong thập niên 90 của thế kỷ XX, hơn 20 năm sau, Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền thành công và ra giới thiệu lại với độc giả từ ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Truyện Chú Thoòng tập trung miêu tả về đời sống của nhân vật chính tên Thoòng. Thoòng là một người có tuổi, tính cách khá trì trệ, bảo thủ, không biết cách hòa nhập với thời đại. Trong một xã hội Hồng Kông đang đổi mới từng ngày, mà chú Thoòng đi đâu cũng mặc một bộ đồ cổ Trung Quốc, giữ nguyên những tính cách cổ của dân Trung Quốc, nên chú thường bị lạc lõng. Do lạc lõng, mà chú sinh ra bệnh hoang tưởng, bệnh này tạo ra một chú Thoòng cách biệt với đời, nhưng giữ trong mình rất nhiều tính cách chung của dân Trung Quốc.

Thường thì chú rất lạc quan, như một đứa trẻ, trước nhiều tình huống khó khăn, chú có những cách giải quyết khác người và cách ấy đôi khi cũng rất ngây thơ, dễ thương. Nhưng nhiều khi cũng vì hoang tưởng mà chú đâm ra thất vọng cuộc đời dẫn đến bao phen muốn đi tự tử. Chú Thoòng có một tình yêu ỡm ờ với cô Trần, một cô gái thanh lịch, hợp thời. Chú cũng có một khắc tinh là lão Triệu, là một người nóng nảy, thù vặt, hay nghĩ ra cách chơi xỏ chú Thoòng. Bên cạnh đó, chú còn có hai người bạn thân là Lý Toét, một anh chàng thật thà, tốt bụng nhưng cũng hơi lập dị và Xã Xệ, một người ngờ nghệch, khờ khạo tới mức hài hước. Những người này thường xuyên xuất hiện quanh cuộc đời chú Thoòng, tạo nên những tình huống vui nhộn, nhưng đôi khi cũng "cười ra nước mắt".

Truyện tranh chú Thoòng có 2 cách thể hiện, 1 là dưới dạng những truyện ngắn là chỉ 4, 6, 8 hoặc 12 ô tranh, hoặc dưới dạng truyện dài. Truyện ngắn nhiều hơn và cũng là dạng truyện tiêu biểu đã làm nên tên tuổi chú Thoòng.
 
Mời các bạn đón đọc Chú Thoòng của tác giả Vương Trạch.
Tên chương Lượt đọc Ngày đăng
Đọc FULL Truyện Chú Thoòng - Vương Trạch Trọn Bộ 417 2023-07-29

Giá bìa 47.000

Giá bán

40.000

Giá bìa 47.000

Giá bán

40.000