DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Nhà văn Vũ Hùng đạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam

Bộ 18 tác phẩm văn học thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng được vinh danh tại giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2017, cùng ba tác phẩm, công trình khác.

Sáng 25/1, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2017 đã được công bố, cùng danh sách các nhà văn được Hội trao giải Cống Hiến. Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội - cho biết lễ trao giải diễn ra vào sáng 4/2 tại Bảo tàng Văn học, Hà Nội.

Nha van Vu Hung dat giai thuong Hoi Nha van Viet Nam hinh anh 1
Nhà văn Vũ Hùng khi nhận giải Sách Việt Nam năm 2016.

Giải thưởng năm nay trao cho 4 công trình, tác phẩm. Trong đó, giải thưởng tôn vinh nhà văn Vũ Hùng với bộ sách 18 cuốn văn học thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng. Bộ sách viết về muôn thú, rừng núi và thiên nhiên tươi đẹp của đất nước. Những tác phẩm của ông còn có giá trị giáo dục cho trẻ em nhiều thế hệ.

Bộ sách của nhà văn Vũ Hùng từng nhận giải thưởng Sách Việt Nam do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức năm 2016. Lúc đó, bộ sách mới xuất bản được 12 cuốn, và nhận giải ở hạng mục Giải Vàng Sách hay.

Nha van Vu Hung dat giai thuong Hoi Nha van Viet Nam hinh anh 2
Bộ sách của nhà văn Vũ Hùng mang tính giáo dục cao.

Có hai công trình phê bình, lý luận được trao giải năm nay, gồm: Tập tiểu luận phê bình Bóng người bóng núi của nhà thơ, nhà lý luận phê bình Lê Thành Nghị và tập lý luận phê bình Cách tân nghệ thuật văn học phương Tây của nhà nghiên cứu lý luận phê bình Phùng Văn Tửu.

Tập phê bình Bóng người bóng núi gồm 14 bài vẽ lại chân dung 14 tác giả thơ thế hệ kháng chiến chống Mỹ bằng tác phẩm của họ. Đây đều là những gương mặt quen thuộc với bạn đọc như Hữu Thỉnh, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, Thu Bồn…

Cách tân nghệ thuật văn học phương Tây của Phùng Văn Tửu nghiên cứu những trăn trở khám phá nghệ thuật, thử nghiệm đổi mới nghệ thuật của các nhà văn tiêu biểu phương Tây và sự tiếp nhận văn học phương Tây thế kỷ 19-20 ở Việt Nam trên các lĩnh vực nghiên cứu, dịch thuật.

Bản dịch tập kịch thơ Khổ vì trí tuệ (tác giả Aleksandr Griboedov) do Lê Đức Mẫn chuyển ngữ cũng nằm trong danh sách tác phẩm được giải năm nay. Cuốn sách nằm trong dự án dịch những tác phẩm văn học đỉnh cao Nga - Việt.

Bên cạnh các nhà văn, công trình/ tác phẩm được giải thưởng thường niên của Hội, nhân kỷ niệm 60 năm Hội Nhà văn Việt Nam, Hội trao Giải thưởng Cống hiến đợt 2 cho các nhà văn: Nhà văn Văn Linh, nhà văn Phượng Vũ, nhà thơ Hữu Đạt, nhà thơ Hồ Khải Đại, nhà thơ Hải Hồ, nhà văn Nguyễn Văn Xuân, nhà thơ Hoài Anh, nhà văn Võ Hồng, nhà văn Từ Bích Hoàng, nhà thơ Lê Văn Ngăn.


Giá bìa 58.000

Giá bán

52.000

Tiết kiệm
6.000(10%)
Chất lượng sách
Sách mới
Giá bìa 58.000

Giá bán

52.000

Tiết kiệm
6.000(10%)
Chất lượng sách
Sách mới